Kết quả tìm kiếm cho "thuốc kháng virus Molnupiravir"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 88
Bằng chứng khoa học cho thấy biến thể mới COVID-19 (JN.1) phần nào lẩn tránh miễn dịch, số ca mắc có thể sẽ tăng
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 27/12 của Bộ Y tế cho biết có 211 ca mắc mới COVID-19, 86 ca được công bố khỏi bệnh trong ngày, 21.933 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm.
Ngày 16/11, Viện Y tế và chất lượng điều trị quốc gia (NICE) của Anh đã khuyến nghị ngừng sử dụng 5 loại thuốc điều trị COVID-19 dành cho các bệnh nhân có nguy cơ cao.
Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã tăng gần 30% trong 2 tuần qua, với các biến thể phụ của Omicron là BA.5 và BA.4 đang trở thành chủng thống trị ở Mỹ và châu Âu. Đã đến lúc cộng đồng thế giới cần hành động để chặn đứng sự gia tăng của các ca lây nhiễm.
Sở y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc thực hiện kê đơn thuốc kháng virus điều trị COVID-19 đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
Hỏi: Ngoài theo dõi sức khỏe người mắc COVID-19, chế độ ăn uống, sinh hoạt, các biện pháp phòng lây nhiễm, người quản lý F0 còn có nhiệm vụ gì để hỗ trợ người nhiễm?
Dùng thuốc Molnupiravir được 3 ngày thì âm tính, nhiều người băn khoăn không biết nên dừng lại hay dùng tiếp.
Để phòng ngừa và điều trị bệnh COVID-19, nhiều người tự mua các loại thuốc quảng cáo trên mạng hoặc thuốc nhập ngoại, không rõ nguồn gốc. Điều đáng nói, phần lớn thuốc chưa được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành, khiến không ít người “tiền mất tật mang”.
Uống thuốc kháng virus Molnupiravir trước hay sau khi ăn để mang lại hiệu quả tốt nhất?
Tái nhiễm Covid-19 xảy ra khi người bệnh nhiễm các biến thể khác nhau của virus SARS-CoV-2. Riêng với biến thể Omicron, người nhiễm dòng phụ BA.1 vẫn có thể tái nhiễm BA.2 và BA.3.
Vì sao có tái nhiễm COVID-19? Ai có nguy cơ tái nhiễm COVID-19 cao hơn? Tái nhiễm F0 có lây được cho người khác không? Tái nhiễm COVID-19 điều trị ra sao? Tái nhiễm COVID-19 có nguy hiểm không?
Ngày 17-3-2022, Bộ Y tế ban hành Công điện số 365/CĐ-BYT về việc tiếp tục thanh tra, kiểm tra, tăng cường quản lý về thuốc điều trị COVID-19 gửi UBND các tỉnh, thành phố.